Nhận diện các cơ hội, thách thức trong phát triển kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Hiện nay, Việt Nam có gần 24.000 Hợp tác xã (HTX) sản xuất, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia.

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2019 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức diễn ra sáng 14/10 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã”, diễn đàn có sự tham gia của 500 đại biểu, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, tỉnh thành và liên minh Hợp tác xã 63 tỉnh, thành, cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Nhận diện các cơ hội, thách thức trong phát triển kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh Diễn đàn kinh tế hợp tác hợp tác xã 2020. - Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5 

Hiện nay, Việt Nam có gần 24.000 Hợp tác xã (HTX) sản xuất, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Kinh tế hợp tác, hợp tác xã được khẳng định là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế, đóng góp 10% GDP của Việt Nam. Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng: “Việc tổ chức Diễn đàn về Kinh tế hợp tác, hợp tác xã là dịp để các HTX và các cơ quan quản lý Nhà nước, các đoàn thể, hiệp hội nhận diện rõ hơn các cơ hội, thách thức, những vấn đề mới trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung; thực hiện vai trò chuyển tải những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng HTX tới các cơ quan Chính phủ. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường giao thương hợp tác giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác, kết nối thị trường, công nghệ… góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các HTX, liên hiệp HTX trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế”.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng: HTX cần đóng vai trò tích cực, kết nối và mở rộng hợp tác, tạo điều kiện gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế thành viên và các chủ thể khác nhằm nâng cao chuỗi giá trị, sản xuất quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, các hợp tác xã cần phải tự đổi mới và phát triển lớn mạnh để có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của nền kinh tế thị trường: “Trong kinh tế tập thể thì Trung ương xác định HTX là nòng cốt. Mục tiêu thứ nhất, đưa kinh tế tập thể thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài. Thứ hai, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn và tiến tới ngày càng có tỷ trọng lớn trong tổng GDP của nền kinh tế. Tôi rất mong diễn đàn này được tổ chức hằng năm,mỗi năm tập trung một chủ đề lớn để các HTX và Nhà nước cùng tháo gỡ dần. Từ đó đưa kinh tế tập thể, nóng cốt là HTX phát triển, mang lại hiệu quả tương xứng với yêu cầu và vị thế của HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam”.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các hợp tác xã tổ chức trưng bày, giới thiệu những thành tựu trong 15 năm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, triển lãm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của các hợp tác xã trên toàn quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu