Ngư dân được Ngân hàng hỗ trợ lãi suất để vươn khơi, bám biển

Chia sẻ
(VOV5) - "Để giúp ngư dân vươn khơi, bám biển vừa khai thác sản xuất vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, việc hỗ trợ nguồn vốn giúp hoán cải tàu cũ, đóng mới tàu công suất lớn đang được hệ thống ngân hàng tích cực tham gia”. Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định sáng nay bên lề kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13.
(VOV5) - "Để giúp ngư dân vươn khơi, bám biển vừa khai thác sản xuất vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, việc hỗ trợ nguồn vốn giúp hoán cải tàu cũ, đóng mới tàu công suất lớn đang được hệ thống ngân hàng tích cực tham gia”. Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định sáng nay bên lề kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13.


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết: Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng các ngân hàng thương mại dành gói tín dụng 10.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân hoán cải tàu cũ, đóng mới tàu công suất lớn vươn khơi. Tất cả các tàu đóng mới này sẽ được bảo hiểm và Chính phủ hỗ trợ 70% chi phí bảo hiểm. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu những mô hình có thể cho ngư dân vay với lãi suất 0% cùng điều kiện quản lý thật tốt để đảm bảo cho các tổ chức tín dụng có thể thu hồi được nợ gốc của mình. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: Về gói hỗ trợ ưu tiên đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng một Nghị định của Chính phủ về vấn đề này và trong phiên họp vừa rồi của Chính phủ thì Dự thảo ban đầu của Nghị định này đã được thảo luận. Chính phủ đã kết luận là đẩy nhanh việc soạn thảo Nghị định này để có khuôn khổ pháp lý thống nhất trong toàn quốc để triển khai có hiệu quả đến ngư dân. Còn về mặt tiền tệ chúng tôi đã sẵn sàng và giải ngân bất cứ khi nào khi có đầy đủ cơ sở pháp lý.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu