Ngày hội Cotton Day lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Ngành Sợi Việt Nam hiện có khoảng 800 doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3 tỷ USD mỗi năm.

Chiều 12/9, Ngày hội Cotton Day 2017 được Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) phối hợp tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cotton Day 2017 thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp- chủ yếu là thuộc lĩnh vực kéo  sợi trong chuỗi cung ứng nguyên liệu của ngành dệt may Việt Nam.

Ngày hội Cotton Day  lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam - ảnh 1 Ngành Sợi Việt Nam hiện có khoảng 800 doanh nghiệp. (Ảnh: Internet)

Ngành Sợi Việt Nam hiện có khoảng 800 doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3 tỷ USD mỗi năm. Bông Mỹ hiện chiếm 60% tổng lượng bông nhập khẩu của Việt Nam.

Hiệp hội Bông Mỹ  đã hoạt động tại Việt Nam trên 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Cotton Day, còn tại nhiều nước trong khu vực châu Á, đây là một sự kiện thường niên. Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp có dịp tìm hiểu những ảnh hưởng của các chính sách thương mại mới của Mỹ đến ngành dệt may Việt Nam và tình hình cung-cầu bông trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu