Ngành thủy sản hướng đến mục tiêu xuất khẩu đạt 8,6 tỷ USD

Chia sẻ
(VOV5) - 6 tháng cuối năm sẽ tận dụng cơ hội thị trường để phát triển các đối tượng vật nuôi chủ lực.
Ngành thủy sản hướng đến mục tiêu xuất khẩu đạt 8,6 tỷ USD - ảnh 1Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Nguyễn Kiểm/qdnd.vn

Hội nghị ngành thủy sản triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm diễn ra sáng 6/7, tại Hà Nội. 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết nhờ sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn của thủy sản Việt Nam như: Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và các thị trường tiềm năng khác, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam 6 tháng qua đạt 4,1 tỷ USD. Đây là triển vọng tăng trưởng tốt đối với ngành chế biến, xuất khẩu thủy sản, hướng đến mục tiêu cả năm xuất khẩu 8,6 tỷ USD với tổng sản lượng thủy sản đạt 8,6 triệu tấn.

Ông Như Văn Cẩn, Vụ trưởng Vụ nuôi trồng thủy sản, cho rằng: "6 tháng cuối năm sẽ tận dụng cơ hội thị trường để phát triển các đối tượng vật nuôi chủ lực ở đây là tôm, cá tra và nhuyễn thể, đồng thời chuẩn bị cho nhu cầu tiêu dùng cuối năm và dịp Tết phát triển những đối tượng nuôi phục vụ như cầu tiêu dùng nội địa. Đảm bảo tăng trưởng phải chú trọng đến phòng chống dịch bệnh. Dịch Covid 19 hiện nay chưa thể lường hết được diễn biến, việc giãn cách cũng ảnh hưởng đến các thủ tục hành chính như kiểm tra duy trì điều kiện về cơ sở nuôi để truy xuất nguồn gốc. Mong muốn là có giải pháp kiểm tra trực tuyến để thuận lợi về cải cách hành chính cũng như khơi thông sản xuất".

Các đại biểu cũng cho rằng, ngành thủy sản Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục thẻ vàng IUU của Liên minh Châu Âu. Trong đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến ngư dân các quy định mới liên quan đến hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu