Ngành điều Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD trong năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2019, ngành điều Việt Namỉ giữ vững ngôi vị đứng đầu thế giới về xuất khẩu.

Với những tín hiệu tích cực từ thị trường và khả năng chủ động nguồn nguyên liệu, ngành điều đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu 4 tỷ USD điều nhân trong năm 2020.

Ngành điều Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD trong năm 2020 - ảnh 1 Ngành điều đặt mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD điều nhân trong năm 2020.
- Ảnh Công thương

Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam, cho biết: Năm 2019, ngành điều Việt Nam không chỉ giữ vững ngôi vị đứng đầu thế giới về xuất khẩu điều nhân mà còn ghi một kỷ lục mới là tổng số lượng hạt điều thô nhập khẩu về Việt Nam đạt trên 1,53 triệu tấn, trị giá 3,6 tỷ USD.

Để thực hiện mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD điều nhân trong năm 2020, Hiệp hội Điều Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chủ trương "giảm số lượng, tăng chất lượng" trong nhập khẩu điều thô nhằm nâng cao chất lượng điều nhân và hiệu quả chế biến; các doanh nghiệp thúc đẩy cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao năng lực và hiệu quả chế biến. 

Ngoài ra, Hiệp hội sẽ theo sát diễn biến thị trường cũng như những biến động, thay đổi trong nước và quốc tế đưa ra những dự báo và khuyến cáo giúp doanh nghiệp có nguồn thông tin tin cậy, từ đó đưa ra quyết định kinh doanh đúng, hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu