Ngân hàng UOB dự báo Việt Nam thu hút 20 tỷ USD vốn FDI trong năm nay

Chia sẻ
(VOV5) - Vốn FDI vào Việt Nam đang trên đà vượt mức 20 tỷ USD với mức tăng trưởng 4,7%. 

Số liệu nghiên cứu kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm của Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm sáng của châu Á giữa bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng trên thị trường thế giới. Cụ thể, kể từ đầu năm đến tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận hơn 2.000 dự án mới, tăng 25% so với cùng kỳ và là con số kỷ lục trong một năm.

Theo dự báo của UOB, trong năm nay, vốn FDI vào Việt Nam đang trên đà vượt mức 20 tỷ USD với mức tăng trưởng 4,7%. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia rót vốn FDI nhiều nhất vào Việt Nam, chiếm gần 25% tổng dòng vốn. Đây là cột mốc đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn so với 2 năm trước, khi dòng vốn này trước đây bị chi phối mạnh bởi Hàn Quốc và Nhật Bản. UOB đánh giá 2019 có khả năng sẽ là năm tốt nhất trong lịch sử kinh tế Việt Nam về thu hút FDI.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu