Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng châu Á năm 2022

Chia sẻ
(VOV5) - Ngân hàng thế giới WB nâng dự báo tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam lên 7,2%, từ mức 5,3% hồi tháng 4, và sẽ là nền kinh tế có mức tăng trưởng dẫn đầu khu vực châu Á.

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 27/09 công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương kỳ tháng 10/2022, trong đó đặc biệt lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam. Theo đó, WB nâng dự báo tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam lên 7,2%, từ mức 5,3% hồi tháng 4, và sẽ là nền kinh tế có mức tăng trưởng dẫn đầu khu vực châu Á.

Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng châu Á năm 2022 - ảnh 1Sản xuất dệt may tại doanh nghiệp Tiên Sơn. Ảnh: Vietnam+

Theo báo cáo của WB, nền kinh tế Việt Nam hồi phục mạnh mẽ sau đợt phong tỏa do COVID-19 vào quý III/2021, tăng 6,4% trong nửa đầu năm 2022. Sự phục hồi này chủ yếu dựa trên những khởi sắc của ngành xuất khẩu cũng như sự quay trở lại dần của khách du lịch nước ngoài. Theo WB, ngành dịch vụ, khu vực sản xuất công nghiệp (không bao gồm ngành xây dựng) đều có mức tăng khả quan so với cùng kỳ năm trước.

Theo chuyên gia WB, giống như các quốc gia Đông Á khác (ngoài Trung Quốc), nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi vào năm 2022. Các động lực tăng trưởng dự kiến sẽ xoay quanh nhu cầu từ cả trong và ngoài nước, từ ngành chế biến chế tạo cho đến ngành dịch vụ khi xuất khẩu sang các thị trường lớn. Lạm phát dự kiến sẽ tăng lên 3,8% vào năm 2022 và 4% vào năm 2023 do tác động của đợt biến động giá cả hàng hóa lần 2, trước khi giảm xuống 3,3% vào năm 2024.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu