Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản để ổn định thị trường

Chia sẻ
(VOV5) - Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết thanh khoản của tổ chức tín dụng hợp lý để ổn định thị trường. 

Ngày 22/9, Ngân hàng Nhà nước tổ chức buổi họp báo thông tin tình hình điều hành chính sách tiền tệ 3 quý năm 2020. 

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản để ổn định thị trường - ảnh 1Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trả lời báo chí tại buổi họp báo. - Ảnh: Vietnam+ 

Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, những tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp điều chỉnh giảm 2 lần các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm 1-1,5%/năm để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết thanh khoản của tổ chức tín dụng hợp lý để ổn định thị trường. Đồng thời, điều hành công cụ tái cấp vốn linh hoạt, phù hợp với diễn biến vĩ mô, tiền tệ, nhu cầu vốn của tổ chức tín dụng và chủ trương của Chính phủ hỗ trợ nền kinh tế trước tác động của dịch bệnh Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết: “Từ nay đến cuối năm còn 3 tháng nữa. Mục tiêu không phải chỉ đạt được các chỉ tiêu của năm mà còn phải thực hiện các mục tiêu khác có tính chất dài hạn cho những năm tới. Chúng ta nhắc nhiều đến đại dịch Covid-19 tuy nhiên nền kinh tế không chỉ bị tác động bởi dịch mà còn những căng thẳng của các nước lớn, rồi vấn đề nội tại của doanh nghiệp. Vì vậy, các đơn vị chức năng phải đánh giá một cách toàn diện để đưa ra các giải pháp trên cơ sở bám sát mục tiêu của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã đưa ra”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu