Ngân hàng Nhà nước phản hồi việc Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách giám sát thao túng tiền tệ

Chia sẻ
(VOV5) - Ngân hàng Nhà nước VN sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà Bộ Tài chính Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác. 

Ngân hàng Nhà nước phản hồi việc Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách giám sát thao túng tiền tệ - ảnh 1

Ảnh minh họa

Ngày 14/1, Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”, trong đó đưa vào Danh sách các quốc gia cần giám sát gồm 10 nước, trong đó có Việt Nam.

Phản hồi về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà Bộ Tài chính Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác. Đồng thời tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu