Nâng cao năng lực xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cho các  doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với đối tác Hàn Quốc và các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức Hội thảo “ASEAN về nâng cao năng lực xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ”.

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cho các  doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu, đồng thời, đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo nghiên cứu về doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN trong bối cảnh đại dịch Covid 19 của Viện nghiên cứu Khu vực Đông Nam Á và Đông Á, doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ là chìa khóa để thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế toàn diện. Các doanh nhân nữ cần được tiếp cận với các kỹ năng, đào tạo và nâng cao năng lực để tham gia vào chuỗi giá trị khu vực.
Nâng cao năng lực xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ - ảnh 1Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Báo Công Thương

Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội cho rằng: “Chính phủ cũng đưa ra nhiều gói chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi cho là rất kịp thời đối với doanh nghiệp và người lao động. Còn bây giờ, để doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh tốt thì Nhà nước lại cần tiếp tục có những gói chính sách tốt hơn. Ví dụ có thể không bằng tiền nhưng bằng cơ chế, làm thế nào để cho các doanh nghiệp sản xuất bền vững, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuận lợi hơn.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu