Năm 2019 có nguy cơ tỷ lệ lạm phát tăng cao

Chia sẻ
(VOV5) - Các chuyên gia kinh tế nhận định năm 2019 có nguy cơ tỷ lệ lạm phát tăng cao. 

Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo với chủ đề “Diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo năm 2019”. Sự kiện do Học Viện Tài chính tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng; chỉ số lạm phát năm 2018 đạt chỉ tiêu của Quốc hội đề ra ở mức dưới 4% và ổn định ở mức thấp. Công tác quản lý, điều hành giá bảo đảm tính công khai, minh bạch, chú trọng đẩy  mạnh công tác tổng hợp, phân tích giá cả thị trường, diễn biến CPI. Việc xây dựng kịch bản điều hành giá chi tiết phù hợp trong từng thời điểm, thời kỳ.

Các chuyên gia nhận định năm 2019 có nguy cơ cho tỷ lệ lạm phát tăng cao. Để đạt mục tiêu Chính phủ trình Quốc hội mức lạm phát dưới 4% thì ngành Tài chính và ngành ngân hàng phải nỗ lực rất nhiều trong công tác, điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách kinh tế vĩ mô. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, các mặt hàng thiết yếu để kịp thời đề xuất các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn giá cả thị trường.

Chuyên gia kinh tế Lê Quốc Phương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương cho rằng: "Chúng ta cần tiếp tục thực hiện các chính sách kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời phối hợp tốt với các địa phương trong việc tăng giá các dịch vụ. Tiếp tục đảm bảo nguồn cung hàng hóa, thực hiện bình ổn giá vào các dịp lễ, tết và thực hiện các giải pháp quyết liệt, tôi tin tưởng chúng ta có thể thực hiện được mục tiêu CPI dưới 4%."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu