Lợi ích của việc lồng ghép mô hình phát triển kinh tế địa phương gắn với tăng trưởng xanh

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Bà Nguyễn Thị Mỹ, kiều bào ở Austraylia, chia sẻ với phóng viên VOV5 về lợi ích của việc lồng ghép giữa mô hình phát triển kinh tế địa phương gắn với tăng trưởng xanh tạo ra môi trường thân thiện với cộng đồng.
(VOV5) - Mô hình tăng trưởng dựa trên việc sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên bao giờ cũng gây thiệt hại cho môi trường và gia tăng tác động của biến đổi khí hậu. Bà Nguyễn Thị Mỹ, kiều bào ở Austraylia, là kỹ sư hóa học và điều khiển tự động hóa. Nghiên cứu về kinh tế cộng đồng sử dụng công nghệ sinh học, bà bày tỏ sự tán đồng với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của chính phủ Việt Nam bởi đây là động lực chủ chốt cho phát triển bền vững. Việc lồng ghép giữa mô hình phát triển kinh tế địa phương gắn với tăng trưởng xanh tạo ra môi trường thân thiện với cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Mỹ chia sẻ với phóng viên VOV5 về lợi ích của mô hình này.


Lợi ích của việc lồng ghép mô hình phát triển kinh tế địa phương gắn với tăng trưởng xanh - ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Mỹ, Việt kiều Austraylia, thuyết trình tại Hội nghị Phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu