Lào đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài chính

Chia sẻ
(VOV5) - Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lào Bun-pon Bút-tạ-na-vông đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2014.

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 5-10/10, chiều 6/10, tại trụ sở Bộ Tài Chính, đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Lào do Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Lào Bun-pon Bút-tạ-na-vông dẫn đầu, có buổi làm việc với đoàn Bộ Tài chính Việt Nam.

Lào đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài chính - ảnh 1

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lào Bun-pon Bút-tạ-na-vông đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2014, cho rằng nền kinh tế, tài chính hai nước có nhiều điểm tương đồng, do vậy những kinh nghiệm của Việt Nam là bài học mà Lào có thể áp dụng: “Trên thực tế, Lào cũng có rất nhiều cố gắng trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, nhưng còn nhiều vấn đề và thách thức. Lào đánh giá rất cao những nỗ lực của ngành tài chính Việt Nam nói riêng, chính phủ Việt Nam nói chung trong ổn định kinh tế vĩ mô và mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhận sự hỗ trợ về tài chính, nguồn vốn vay của Việt Nam cho Lào và kết quả hợp tác giữa hai Bộ tài chính đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng giới thiệu về tình hình kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2014, chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài chính, tiền tệ, thuế quan. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cử các chuyên gia tài chính sang Lào hỗ trợ để Lào vượt qua những khó khăn hiện nay, đồng thời tiếp tục triển khai mạnh mẽ những thỏa thuận đã ký kết, thực hiện hiệu quả các nguồn tài chính hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Được biết, thời gian qua, cán bộ tài chính hai nước Việt Nam - Lào đã cùng nhau trao đổi nhiều kinh nghiệm cả lý luận và thực tế để góp phần hoàn thiện dần năng lực quản lý tài chính của Lào./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu