Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Gazprom, Liên bang Nga Aleksey Miller

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hợp tác năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
(VOV5) - Tại buổi tiếp chiều 26/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hợp tác năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga; khẳng định Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa hai nước ngày càng đi vào thiết thực, hiệu quả và sâu rộng hơn. Thủ tướng đề nghị Gazprom ủng hộ và tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác của các doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Liên bang Nga.

Về phần mình, Chủ tịch Tập đoàn Gazprom Aleksey Miller cho biết thời gian tới Gazprom và PetroViệt Nam sẽ ký biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn


Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gazprom, Liên bang NgaAlexey Miller.


Tại buổi tiếp chiều 26/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Tập đoàn Gazprom tiếp tục mở rộng hợp tác thăm dò dầu khí trong vùng biển của Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cơ khí và lọc hóa dầu. Chủ tịch nước mong rằng trên cương vị Chủ tịch tập đoàn lớn, Chủ tịch Tập đoàn tiếp tục góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam trong đó có Tập đoàn Gazprom.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Gazprom Alexey Miller cho biết trong chuyến thăm này, Tập đoàn Gazprom mong muốn mở rộng hợp tác hơn nữa với đối tác Việt Nam, trên cơ sở đã ký bản ghi nhớ giữa hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác sang lĩnh vực sản xuất điện từ khí đốt với nguồn nguyên liệu chính được khai thác tại Việt Nam và nhập từ Liên bang Nga.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu