Lần đầu tiên biểu dương 48 doanh nhân là người khuyết tật

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị nhằm ghi nhận, tôn vinh những tấm gương người khuyết tật tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức hội nghị “Hội ngộ doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất là người khuyết tật”.

Hội nghị nhằm ghi nhận, tôn vinh những tấm gương người khuyết tật tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất. 

Lần đầu tiên biểu dương 48 doanh nhân là người khuyết tật - ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Kim Thanh/VOV

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, nhấn mạnh: “Trong thực tế người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi hy vọng qua cuộc hội ngộ này, họ sẽ nói lên những mong muốn làm sao có thể lập nghiệp, phát triển doanh nghiệp được. Qua đó, Đảng, Nhà nước tiếp tục có cơ chế, chính sách để làm sao giúp đỡ cho người khuyết tật có thể vươn lên tự lập nghiệp, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội”.

48 doanh nhân người khuyết tật tham gia chương trình đều có chung ý chí, nghị lực, vươn lên làm giàu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu