Đây là nhận định chung của đại diện các quốc gia tại buổi họp báo kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định (2015-2025), do Đại sứ quán Nga tổ chức sáng nay (29/05) tại Hà Nội.
Họp báo nhân kỷ niệm 10 năm ngày ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Ảnh: Thuý Ngọc/VOV |
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á-Âu (bao gồm các nước Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) được ký kết ngày 29/5/2015, và có hiệu lực từ ngày 05/10/2016. Đây hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Liên minh kinh tế Á – Âu ký với một đối tác nước ngoài, cho thấy sự tin cậy trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Trong 10 năm qua, bất chấp những khó khăn do tình hình địa chính trị phức tạp, do sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, hiệp định vẫn thể hiện vai trò động lực mạnh mẽ trong thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á – Âu. Trong đó, kim ngạch thương mại của Việt Nam với Nga tăng 1,3 lần, với Belarus tăng 34%, với Kazakhstan tăng 4,2 lần, với Kyrgyzstan tăng 14,5 lần và với Armenia tăng tới 61 lần.
Riêng trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á – Âu tăng 30%, ở chiều ngược lại tăng 20%.
Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công thương cho biết: “Tỷ lệ sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi (C/O) của Hiệp định rất cao, khoảng 78,5%, cao hơn nhiều so với các Hiệp định tự do thương mại khác. Điều đó chứng tỏ doanh nghiệp nắm rất rõ cơ hội do Hiệp định mang lại và đang tận dụng rất tích cực”.
Đại diện các nước thành viên tham gia Hiệp định tại buổi họp báo. Ảnh: Thuý Ngọc/VOV |
Hiện nay, các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu gồm: quản lý và kiểm dịch động thực vật, vận tải, logistic, các vấn đề bảo vệ môi trường. Hai bên hiện cũng đang phối hợp xây dựng hệ thống điện tử chứng nhận và xác minh xuất xứ hàng hóa, đồng thời chuẩn bị ký kết Nghị định thư và trao đổi dữ liệu điện tử giữa Liên minh kinh tế Á – Âu và Việt Nam.