Kinh tế Việt Nam tăng trưởng trở lại sau dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Việt Nam là một trong ít quốc gia tăng trưởng dương với 2,7%. 

5 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính gần 197 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục có mức xuất siêu 1,9 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số thâm hụt 256 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Việt Nam là một trong ít quốc gia tăng trưởng dương với 2,7%. Cùng với đó, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng năm 2020 của Việt Nam ở mức 4,9% và Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo là 4,8%. Với những tăng trưởng của nền kinh tế trong tháng 5, đây là động lực để Việt Nam đạt được các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu