Kim ngạch thương mại Việt Nam Thái Lan tăng 20%

PV VOV/Thái Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD vào năm 2025.
Kim ngạch thương mại Việt Nam Thái Lan tăng 20% - ảnh 1Phó  Thủ tướng Thái Lan (phải) và Đại sứ Phan Chí Thành tại buổi tiếp - Ảnh: PV VOV tại Thái Lan

Ngày 7/6, phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit cho biết quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước đang ngày càng khởi sắc, thể hiện qua việc kim ngạch thương mại song phương trong 4 tháng đầu năm 2021 đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong xuất, nhập khẩu giữa hai nước nhằm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD vào năm 2025; nhất trí thúc đẩy sớm tổ chức Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan do Bộ trưởng Thương mại hai nước đồng chủ trì.
Phó Thủ tướng Jurin Laksanawitsit khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi và chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Thái Lan và Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu