Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các nước vùng Mekong năm 2022 tăng trưởng mạnh

Chia sẻ
(VOV5) - Hợp tác Mekong-Lan Thương là nền tảng hợp tác tiểu vùng mô thức mới, do Trung Quốc và 5 nước dọc sông Mekong cùng khởi xướng.

Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các nước dọc sông Mekong đạt tăng trưởng bền vững trong năm ngoái bất chấp đại dịch COVID-19 và đà tăng trưởng chậm của nền kinh tế toàn cầu.

Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các nước vùng Mekong năm 2022 tăng trưởng mạnh - ảnh 1Tiểu thương Thái Lan bày bán trái cây tại chợ đầu mối ở Thủ đô Bangkok. Ảnh: Huy Tiến/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam trong năm ngoái đạt trên 416 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2021. Số liệu trên được công bố tại lễ khai mạc Tuần Hợp tác Mekong-Lan Thương 2023 (LMC), diễn ra tại Côn Minh (Trung Quốc) ngày 23/3.

Năm 2023 là kỷ niệm 7 năm LMC ra đời. Hợp tác Mekong-Lan Thương là nền tảng hợp tác tiểu vùng mô thức mới, do Trung Quốc và 5 nước dọc sông Mekong cùng khởi xướng và xây dựng, nhằm làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị giữa 6 quốc gia. Cơ chế này đã trở thành một hình mẫu hợp tác đặc trưng trong khu vực và liên tục tiếp sức cho sự phát triển của khu vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tiểu vùng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu