Kiều hối về Việt Nam năm nay có thể đạt hơn 18 tỷ USD

Chia sẻ
(VOV5) - Với con số này, Việt Nam sẽ đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư (KNOMAD) dự báo lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 ở mức 18,1 tỷ USD, tiếp tục tăng so với năm 2020.

Kiều hối về Việt Nam năm nay có thể đạt hơn 18 tỷ USD - ảnh 1Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Với con số này, Việt Nam sẽ đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm nay. Trong năm 2020, lượng kiều hối về Việt Nam là 17,2 tỷ USD, đứng thứ 11 thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu