Việt Nam cần chuẩn bị sâu rộng, tăng tốc tập trung và tối ưu hóa hiệu quả tăng trưởng. Đây là kịch bản tăng trưởng được chuyên gia khuyến nghị tại hội thảo: “Định hướng và Giải pháp cho Tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đến năm 2045” diễn ra sáng nay (3/6), tại Hà Nội.
Toàn cảnh hội thảo “Định hướng và Giải pháp cho Tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đến năm 2045” diễn ra sáng 01/6 tại Hà Nội. Ảnh: Trung Hiếu/VOV1 |
Khát vọng của Việt Nam là trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tính toán của nhóm nghiên cứu từ Đại học Kinh tế Quốc dân cho thấy muốn đạt mục tiêu đặt ra thì mức độ tăng GDP trung bình từ nay đến năm 2045 phải đạt 9,5%/năm. Theo đó, có 3 kịch bản tăng trưởng được đưa ra cho giai đoạn 2025-2045. Một là Mô hình “Khởi động nhanh” với GDP đạt 11% ngay trong 5 năm đầu. Hai là mô hình “Tăng tốc kéo dài” với GDP đạt 11%/năm trong 7 năm đầu. Ba là mô hình “Sóng tăng trưởng” với GDP đạt 8-10% trong 5 năm đầu và tăng tốc tập trung trong thời gian sau đó.
Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thị Vân Hoa, Đại học Kinh tế quốc dân, cho rằng: "So sánh 3 kịch bản này thì chúng tôi thấy là kịch bản thứ ba về mặt logic lý thuyết thì phù hợp. Chúng ta đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ sử dụng nền tảng cơ sở hạ tầng trong các bước tiếp theo để có thể tăng trưởng cao hơn và tính khả thi thì thời gian chuẩn bị kéo dài cho một cải cách toàn diện. Tính linh hoạt là chúng ta có thể điều chỉnh nếu như giai đoạn trước chúng ta chưa đạt được kết quả thì chúng ta có thể tăng lên".
Tại hội thảo các chuyên gia nhấn mạnh, con đường hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng "hai con số" đặt ra nhiều thách thức về thể chế, nguồn lực, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, khoa học - công nghệ và năng lực nội tại của doanh nghiệp. Đó là những thách thức đòi hỏi Việt Nam phải có các chiến lược phát triển linh hoạt, hiệu quả và đột phá trên cơ sở tăng cường sức khỏe nội lực ngày càng tốt hơn.