Khu kinh tế Vân Đồn được quy hoạch thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) - Đây cũng là khu vực được phát triển theo hướng đô thị biển đảo xanh, có vị trí bền vững về an ninh quốc phòng.

Theo quyết định được Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, Khu kinh tế Vân Đồn được quy hoạch thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực.

Khu kinh tế Vân Đồn được quy hoạch thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực - ảnh 1Vân Đồn được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực. Ảnh Người Lao động

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch trên toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có diện tích khoảng 2.171 km2, với định hướng nhấn mạnh sự độc đáo, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đây cũng là khu vực được phát triển theo hướng đô thị biển đảo xanh, có vị trí bền vững về an ninh quốc phòng.

Vân Đồn sẽ trở thành một khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp, là cửa ngõ giao thương quốc tế.Theo quy hoạch, đến năm 2030, dân số Vân Đồn khoảng 140.000-200.000 người. Nhu cầu đất để xây các khu chức năng khoảng 5.500 ha. Đến 2040, dân số tăng lên khoảng 300.000 - 500.000 người, nhu cầu sử dụng đất của các khu chức năng khoảng 12.050 ha.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu