Khơi thông nguồn lực nâng cao tính hiệu quả trong điều hành, đưa kinh tế Việt Nam bứt phá

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng tán thành với Bộ về chủ đề hoạt động của năm 2020 là: Khơi thông nguồn lực- Giải phóng nguồn lực- Hành động hiệu quả”.

Chiều 9/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến của Bộ  Kế hoạch và Đầu tư triển khai các Nghị quyết số 01 và 02 năm 2020 của Chính phủ với chủ đề: “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực- Hành động hiệu quả”.

Phát biểu tại hội nghị, nêu nhiều thành tựu quan trọng đất nước của năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ngành kế hoạch và đầu tư đã có nhiều đóng góp quan trọng với tư duy đổi mới, sáng tạo, sự phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương. Tinh thần tích cực hành động của Chính phủ được Bộ thực hiện và lan tỏa tốt, nhất là ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ. Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ đã tập trung xây dựng dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi và đã được Quốc hội thông qua, tạo bước đột phá trong thực hiện đầu tư công.

Khơi thông nguồn lực nâng cao tính hiệu quả trong điều hành, đưa kinh tế Việt Nam bứt phá - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng cũng cho rằng, công tác triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế, Bộ và Tổng cục Thống kê gấp rút ban hành Sách trắng về doanh nghiệp ngay trong quý 1 năm nay. Đối với năm 2020, Thủ tướng tán thành với Bộ về chủ đề hoạt động của năm 2020 là: Khơi thông nguồn lực- Giải phóng nguồn lực- Hành động hiệu quả”.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: "Bộ đóng vai trò như nhà toán học, Bộ phải đi xung phong đi đầu trong việc giải các bài toán lớn có đề bài khó về phát triển đất nước, nhất là khơi thông nguồn lực, khơi thông điểm nghẽn, nâng cao tính hiệu quả trong điều hành. Năm 2020 có vị trí đặc biệt quan trọng. Dù 2019 đạt hiệu quả góp phần đạt mục tiêu cả nhiệm kỳ, nhưng không được lơ là, tự mãn, chủ quan, thiếu quyết liệt trong năm 2020.

Với các mục tiêu năm nay yêu cầu Bộ phải hiến kế để kinh tế Việt Nam sớm về đích, tạo bứt phá ở các khâu, các cấp, ngành và địa phương, để đưa các Nghị quyết của 01, 02 và các Nghị quyết khác của Chính phủ về đích sớm trong năm 2020."

Tại hội nghị, Thủ tướng cho rằng cần thảo luận, đề nghị xuất thay đổi tên của Bộ cho phù hợp hơn với yêu cầu phát triển, trong đó, Thủ tướng đề xuất hai tên để thảo luận là Ủy ban Cải cách đổi mới hoặc Bộ Kinh tế chiến lược và Phát triển. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu