Khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng

Chia sẻ
(VOV5)- Công trình nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng có vốn đầu tư khoảng hơn 1.500 tỉ đồng.

(VOV5)- Công trình nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng có vốn đầu tư khoảng hơn 1.500 tỉ đồng.

Đến dự và phát biểu tại lễ khởi công diễn ra sáng nay, (5/7) tại Bình Phước, Phó thủ tướng chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung phương tiện, nhân lực để đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình, cũng như đảm bảo an toàn lao động.

Việc triển khai xây dựng nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống điện Việt Nam nói chung, hệ thống điện Miền Nam nói riêng, qua đó góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bình Phước và khu vực Miền Nam cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh vùng biên giới. Công trình nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng có vốn đầu tư khoảng hơn 1.500 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) chiếm 85%./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu