Khánh thành Nhà máy chế biến rau củ quả hiện đại nhất Đông Nam Á tại Tây Ninh

Chia sẻ
(VOV5) - Nhà máy Tanifood được đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại nhất, nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Italy… 

Sáng 06/01, tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh và Công ty Cổ phần Lavifood tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy chế biến rau củ quả Tanifood. Đây là nhà máy hiện đại nhất Đông Nam Á và nằm trong top đầu của thế giới.

Khánh thành Nhà máy chế biến rau củ quả hiện đại nhất Đông Nam Á tại Tây Ninh - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng nhà máy đi vào hoạt động. Ảnh: Nguyên Vỹ - Ảnh Dânviet

Nhà máy có diện tích gần 15ha và tổng số vốn đầu tư lên đến 1.780 tỷ đồng. Áp dụng những công nghệ sản xuất tiên tiến và hiện đại nhất trên thế giới, nhà máy Tanifood sẽ là nơi sản xuất ra các sản phẩm trái cây đông lạnh, nước ép, trái cây sấy khô, sấy dẻo, nước trái cây cô đặc đạt tiêu chuẩn quốc tế, xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. Nhà máy được đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại nhất, nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Italy… 

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá với việc đưa vào sử dụng nhà máy chế biến nông sản hiện đại nhất Đông Nam Á và top đầu thế giới sẽ giúp đẩy mạnh nông nghiệp không những của Tây Ninh mà của Việt Nam phát triển: “Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn hướng đến mục tiêu chung là phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam để góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đất nước đang rất cần nhiều nhà máy mang thương hiệu Việt, hiện đại 4.0 góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế mà Tanifood là một thành tựu rõ ràng.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu