Khánh Hòa và thành phố Saint Petersburg (Nga): Xúc tiến hợp tác, đầu tư về du lịch, y tế

PV/VOV-Moscow
Chia sẻ
(VOV5) - Trước mắt, Khánh Hòa đề nghị Saint Petersburg hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà địa phương này đang phải đối mặt.

Ngày 29/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Chính quyền thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga đã tổ chức hội thảo trực tuyến về xúc tiến hợp tác giữa hai địa phương. Tham dự hội thảo có 70 đại biểu Việt Nam và Liên bang Nga tại hai điểm cầu chính, gồm thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) và thành phố Saint Petersburg.

Khánh Hòa và thành phố Saint Petersburg (Nga): Xúc tiến hợp tác, đầu tư về du lịch, y tế - ảnh 1Ông V.Kalganov, Phó chủ tịch Uỷ ban đối ngoại St.Petersburg (thứ hai, từ trái qua), chủ trì hội thảo. Ảnh: PV/VOV-Moscow

 Hội thảo nhằm giới thiệu những tiềm năng, vẻ đẹp đất nước, con người của hai địa phương nói riêng, hai nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung; qua đó gợi mở, định hướng các nội dung xúc tiến hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực, nhất là du lịch, y tế của hai bên.   

Khánh Hòa và thành phố Saint Petersburg (Nga): Xúc tiến hợp tác, đầu tư về du lịch, y tế - ảnh 2Đầu cầu Khánh Hòa tham gia hội thảo. Ảnh: PV/VOV-Moscow

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, bày tỏ hy vọng qua hội thảo, thành phố Saint Petersburg sẽ thấy rõ hơn về tiềm năng, thế mạnh và khả năng hợp tác với tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là nhu cầu và tình hình phát triển du lịch, y tế, để từ đó tạo cầu nối, liên kết, tìm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường giữa hai bên. Trước mắt, Khánh Hòa đề nghị Saint Petersburg hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà địa phương này đang phải đối mặt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu