Khai thác tối đa các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Anh

Chia sẻ
(VOV5) -  Thủ tướng đề nghị phía Anh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh và lưu học sinh Việt Nam tại Anh làm ăn, học tập và sinh sống.

Chiều 30/09, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Gareth Ward, Đại sứ Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Anh là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu, do đó, 2 nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để khai thác tối đa các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Anh; đề nghị Anh mở cửa hơn nữa cho thị trường hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam… Thủ tướng cũng đề nghị phía Anh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh và lưu học sinh Việt Nam tại Anh làm ăn, học tập và sinh sống.

Khai thác tối đa các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Anh - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Gareth Ward. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Anh đã hỗ trợ vacicne cho Việt Nam; mong muốn 2 nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế; đề nghị Anh tiếp tục viện trợ vaccine, thiết bị y tế, xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, cung cấp thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam.

 Về phần mình, Đại sứ Gareth Ward cho biết Anh cam kết thúc đẩy phân bổ vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX cũng như hỗ trợ các trang thiết bị y tế. Nhấn mạnh Chính phủ Anh coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực, Đại sứ cho biết sẽ phối hợp cùng các cơ quan của Anh khuyến khích các doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư vào Việt Nam; nhấn mạnh Anh sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng sạch, tiếp cận tài chính xanh để phát triển các dự án năng lượng tái tạo.

Khai thác tối đa các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Anh - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Gareth Ward. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ Gareth Ward nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình trên Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.    

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu