ISOM APEC 2020: Vì châu Á - Thái Bình Dương phát triển bền vững, toàn diện và thịnh vượng chung

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2020 là năm quan trọng vì APEC sẽ tiến hành tổng kết việc hoàn thành mục tiêu Bogor, xây dựng tầm nhìn sau năm 2020.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC 2020 không chính thức (ISOM APEC 2020) diễn ra trong hai ngày 10 và 11/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Langkawi, Malaysia. Đoàn Việt Nam do bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, Trưởng Quan chức cao cấp Việt Nam tại APEC (SOM) dẫn đầu.

ISOM APEC 2020: Vì châu Á - Thái Bình Dương phát triển bền vững, toàn diện và thịnh vượng chung - ảnh 1Chủ tịch SOM APEC 2020 Hairil Yahri Yaacob phát biểu tại phiên khai mạc ISOM ngày 9/12/2019. - Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Quỳnh Mai khẳng định Việt Nam ủng hộ chủ đề “Tối ưu hóa tiềm năng con người hướng tới tương lai vì sự thịnh vượng chung” và mục tiêu năm APEC 2020 của Malaysia, Tầm nhìn APEC sau 2020 cũng như cách thức tiếp cận các vấn đề mới trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều biến động.

Bà Phạm Quỳnh Mai nhấn mạnh năm 2020 là năm quan trọng vì APEC sẽ tiến hành tổng kết việc hoàn thành mục tiêu Bogor, xây dựng tầm nhìn sau năm 2020, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu