Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là kết quả khá tích cực của công tác thoái vốn, cổ phần hóa. 

Sáng 16/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Cùng dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty. 

Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu  

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, từ năm 2016 đến tháng 6/2019 cả nước đã cổ phần hóa được 162 doanh nghiệp. Tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt gần 218.260 tỷ đồng, gấp 2,8 lần tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 5 năm trước đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là kết quả khá tích cực của công tác thoái vốn, cổ phần hóa. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những bất cập trong hoạt động của các doanh nghiệp và chỉ đạo thực hiện: Tôi đặc biệt lưu ý vẫn còn tư tưởng ngại thay đổi, không muốn đổi mới, vì lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ của ngành, lĩnh vực, tham nhũng... Chúng ta cần khắc phục tình trạng này để làm sao doanh nghiệp Nhà nước cùng với hệ thống chính trị đóng góp quan trọng vào công cuộc phòng chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang lãnh đạo quyết liệt.

Khẳng định các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước luôn có vai trò quan trọng trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các DNNN tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, kiện toàn bộ máy điều hành, nâng cao tính tự chủ và kỷ luật để tăng năng lực cạnh tranh của tập đoàn, tổng công ty. Cùng với đó, tích cực nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa trong hội nhập, vươn ra cạnh tranh quốc tế. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, cơ quan quản lý Nhà nước khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Nghị định nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu