Hội nghị cấp cao và Triển lãm kinh tế xanh 2022: Hiện thực hóa các cam kết tại COP26

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị có ý nghĩa quan trọng thực hiện các sáng kiến phát triển bền vững phù hợp với thỏa thuận song phương Việt Nam và Liên minh Châu Âu, thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng Xanh.

Chiều 3/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu về Hội nghị cấp cao và Triển lãm kinh tế xanh 2022.

Diễn ra từ ngày 28-30/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các sáng kiến phát triển bền vững phù hợp với thỏa thuận song phương Việt Nam và Liên minh Châu Âu, góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng Xanh của Việt Nam; kết nối, thúc đẩy đầu tư, hợp tác thương mại giữa Châu Âu và Việt Nam, đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực trong tiến trình thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng giai đoạn 2021 – 2030 đã được đề ra.

Hội nghị cấp cao và Triển lãm kinh tế xanh 2022: Hiện thực hóa các cam kết tại COP26 - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu giới thiệu về Hội nghị cấp cao và Triển lãm kinh tế xanh 2022 (GEFE). Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/ TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: "Triển lãm Kinh tế Xanh sẽ giới thiệu, trưng bày các công nghệ tiên tiến, sản phẩm chất lượng cao, sáng kiến và mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của các doanh nghiệp Châu Âu và Việt Nam. Bên cạnh đó các Diễn đàn và Phiên thảo luận trong khuôn khổ Triển lãm sẽ là nền tảng để tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu và Việt Nam, góp phần thúc đẩy một nền kinh tế Việt Nam xanh, bền vững thông qua việc chia sẻ sáng kiến, ý tưởng và chuyển giao công nghệ".

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm thứ hai thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 61 tỷ USD, tăng gần 12% so với năm đầu tiên Hiệp định có hiệu lực.

Những ưu đãi cắt giảm thuế quan theo Hiệp định EVFTA cũng góp phần đáng kể giúp Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần tại Liên minh châu Âu đồng thời được tiếp cận nguồn hàng hóa chất lượng cao, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, những đề xuất mới, mô hình mới về phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu