Hiến kế phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên - Huế

Chia sẻ
(VOV5) - Diễn đàn thu hút sự tham gia của khoảng 400 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Hiến kế phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên - Huế  - ảnh 1

Tại diễn đàn, nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đã được đưa ra - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Ngày 24/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức diễn đàn "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2020. Diễn đàn thu hút sự tham gia của khoảng 400 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi các nội dung, giải pháp liên quan đến hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Diễn đàn cũng là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các chuyên gia về khởi nghiệp cùng các cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ, trao đổi, hiến kế cho sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên - Huế trong thời gian đến.

Tại diễn đàn, tỉnh Thừa Thiên - Huế  công bố đề án Cố đô khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án hướng đến mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý chính sách thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu