Hàn Quốc đề nghị Việt Nam hỗ trợ tiến trình gia nhập CPTPP

Chia sẻ

Hàn Quốc đề nghị Việt Nam hỗ trợ tiến trình gia nhập CPTPP - ảnh 1Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yeo Han-koo. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

(VOV5) - Ngày 23/3, Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yeo Han-koo và Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh có cuộc họp trực tuyến thảo luận về các vấn đề thương mại lớn giữa hai nước, trong đó có việc Hàn Quốc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trưởng đoàn Yeo Han-koo đã đề nghị Việt Nam tích cực hỗ trợ Hàn Quốc trong tiến trình gia nhập CPTPP. Ông Yeo cũng đánh giá quan hệ kinh tế Hàn – Việt đang ngày càng gắn bó mật thiết, thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam đạt mức cao nhất trong năm 2021.

Hai bên cũng thảo luận về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) mà Mỹ đang thúc đẩy hình thành nhằm tăng cường hợp tác kinh tế toàn diện trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Hai bên chia sẻ quan điểm rằng quan hệ trong IPEF cần dựa trên các tiêu chuẩn cởi mở, minh bạch, bao trùm và hợp tác để nhiều quốc gia trong khu vực chấp thuận. IPEF đang được đánh giá là một sáng kiến kinh tế do chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tạo ra với mục tiêu duy trì các lực lượng thân thiện trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu