Hà Tĩnh cần phấn đấu có mức tăng trưởng lọt vào top 20 tỉnh thành cao nhất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong việc thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch tốt và phát triển kinh tế - xã hội.
 Hà Tĩnh cần phấn đấu có mức tăng trưởng lọt vào top 20 tỉnh thành cao nhất nước - ảnh 1

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh về tình hình kinh tế - xã hội vào sáng 04/03, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong việc thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch tốt và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng ý với định hướng phát triển chiến lược của Hà Tĩnh giai đoạn 2021- 2030, Thủ tướng đặt ra một số vấn đề: "Tôi đánh giá cao quyết tâm tiến lên của Hà Tĩnh, nhưng tôi đặt ra ba câu hỏi đối với Hà Tĩnh: Thứ nhất, Hà Tĩnh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số như thế nào? Chúng ta hiểu được cái này và chuyển được là rất quan trọng. Thứ hai, Hà Tĩnh hiểu và tận dụng 13 hiệp định thương mại tự do ra sao? Người dân và doanh nghiệp hiểu được điều đó chưa? Và từ đó các lãnh đạo tỉnh phải tìm lợi thế phát triển của địa phương, có thể nói cảng nước sâu là một lợi thế. Chúng ta cần có tầm nhìn, qua đó tiếp thu hoàn thiện văn kiện khi tiến hành đại hội Đảng các cấp, phát huy sức mạnh từ cơ sở, từ người dân".

Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục xây dựng Hà Tĩnh thành một tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững về kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh đến năm 2030; cùng với đó, phấn đấu đưa tăng trưởng của Hà Tĩnh sớm lọt vào top 20 tỉnh thành cao nhất nước. Tỉnh cũng cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển môi trường công nghệ thông tin hiện đại, phát triển Chính phủ điện tử và trở thành một trong 10 tỉnh có chỉ số Chính phủ điện tử cao của cả nước.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho ý kiến chỉ đạo về một số kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh và yêu cầu các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu