Hà Nội thu hút 3,72 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là mức tăng trưởng thấp so với kế hoạch cũng như nhiều năm trước mà nguyên nhân là do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Hà Nội tăng gần 4% so với năm 2019.

 Hà Nội thu hút 3,72 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài - ảnh 1Ảnh minh họa. - Ảnh:  thuongtruong.vn

Đây là mức tăng trưởng thấp so với kế hoạch cũng như nhiều năm trước mà nguyên nhân là do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Mặc dù vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thủ đô vẫn tăng 4,7% so với năm trước, vốn đầu tư phát triển đạt 413 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2019.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, Hà Nội vẫn đứng thứ 2 cả nước về kết quả thu hút đầu tư nước ngoài, với 3,72 tỷ USD.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu