Hà Nội cam kết tạo môi trường ổn định để các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh lâu dài

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat đánh giá cao kết quả khống chế dịch COVID-19 của Việt Nam

Chiều 02/06, tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định thành phố cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, để các doanh nghiệp Thái Lan yên tâm đầu tư, kinh doanh lâu dài. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Hà Nội. 

Hà Nội cam kết tạo môi trường ổn định để các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh lâu dài - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp ông Tanee Sangrat, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đến chào xã giao. - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat đánh giá cao kết quả khống chế dịch COVID-19 của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng và thành công này cũng đã được thế giới công nhận. Về cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư song phương, Đại sứ Tanee Sangrat đề xuất hai bên xem xét khả năng tổ chức một hội thảo chung để bàn về các vấn đề này. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu