Green-Biz 2013: Ba yếu tố chính phát triển kinh tế xanh Việt Nam

Hồng Nhung - Lê Chi
Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện Green-Biz 2013 còn gọi là giải pháp kinh doanh xanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu cho Việt Nam diễn ra trong hai ngày qua đã bế mạc tại Hà Nội chiều nay (20/09), với nhiều kiến nghị và gợi ý từ các chuyên gia và quan chức châu Âu nhằm thúc đẩy nền kinh tế xanh tại Việt Nam.

(VOV5) - Sự kiện Green-Biz 2013 còn gọi là giải pháp kinh doanh xanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu cho Việt Nam diễn ra trong hai ngày qua đã bế mạc tại Hà Nội chiều nay (20/09), với nhiều kiến nghị và gợi ý từ các chuyên gia và quan chức châu Âu nhằm thúc đẩy nền kinh tế xanh tại Việt Nam.

Green-Biz 2013: Ba yếu tố chính phát triển  kinh tế xanh Việt Nam - ảnh 1

Phát biểu bế mạc sự kiện, ông Remco Gaanderse, Ủy viên Ban điều hành Phòng Thương mại và công nghiệp châu Âu đánh giá cao sự hiệu quả của sự kiện Green-Biz 2013, coi đây là một minh chứng về vai trò của Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu đối với tiến trình thúc đẩy nền kinh tế xanh tại Việt Nam. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, các chuyên gia đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề hữu ích liên quan đến mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế xanh ở Việt Nam như: kiểm soát các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam, ý tưởng thành phố xanh Simbocity của Thụy Điển, với những đề xuất thực tế có thể áp dụng tại Việt Nam, vấn đề sử dụng nước sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững cho các xã hội và các thế hệ sau.


Theo ông Remco Gaanderse: "
Hoạt động kinh tế của Việt Nam là hoạt động kinh tế nông nghiệp. Do đó, hoạt động xanh không chỉ áp dụng với lĩnh vực công nghiệp mà còn cả với lĩnh vực nông nghiệp. Để thúc đẩy nền kinh tế xanh Việt Nam cần tập trung vào ba yếu tố chính: nâng cao năng lực và kiến thức của người dân và các doanh nghiệp về các ý tưởng xanh; thúc đẩy hài hòa các mục tiêu sản xuất và bảo vệ môi trường và thúc đẩy các chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp qua đó giúp doanh nghiệp có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường".


Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra lễ trao giải ý tưởng xanh dành cho các sinh viên Việt Nam về những đóng góp của họ đối với môi trường. Giải thưởng gồm ba hạng mục gồm: ảnh, bài viết và hoạt động liên quan đến các ý tưởng xanh.


Dự kiến, Diễn đàn Green-Biz tiếp theo sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu