Giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu cũng nhấn mạnh Chính phủ cần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phải giữ cho được mức lạm phát và lãi suất thấp, tỉ giá ổn định

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 57, sáng 15/6, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. 

Giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp sáng ngày 15/6. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận định: 6 tháng qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Chính phủ đã có bước đi và gói giải pháp đúng đắn, kiềm chế được sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời giữ nền kinh tế tăng trưởng dương. Tuy nhiên, hiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, trong khi vẫn cần thực hiện mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Theo Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng:Đề nghị đánh giá thêm việc triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, người dân gặp khó khăn vì covid-19, đây là nội dung đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên theo báo cáo cơ bản chúng ta chưa đạt mục tiêu, có nội dung chỉ đạt 0,26% quy mô hỗ trợ. Đề nghị vấn đề này chúng ta cần làm rõ hơn đánh giá kỹ hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan , kế hoạch tiếp theo sẽ như thế nào , khi cho ý kiến về nghị quyết này Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã có yêu cầu rất kỹ.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh Chính phủ cần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phải giữ cho được mức lạm phát và lãi suất thấp, tỉ giá ổn định, đầu tư công phải được thể hiện đúng mục đích, môi trường đầu tư kinh doanh được giám sát tốt không ngừng được cải thiện, có như vậy khi dịch bệnh qua đi nền kinh tế đất nước mới nhanh chóng được phục hồi và phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu