Gần 84% doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo ủng hộ các hiệp định thương mại quốc tế

Chia sẻ
(VOV5)- Các doanh nghiệp Việt Nam dự kiến chiến lược nắm bắt cơ hội từ hội nhập tập trung vào ba lĩnh vực chính: Nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường mới
(VOV5)- Các doanh nghiệp Việt Nam dự kiến chiến lược nắm bắt cơ hội từ hội nhập tập trung vào ba lĩnh vực chính: Nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường mới


Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả khảo sát mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.


Theo đó, có tới gần 84% doanh nghiệp ủng hộ việc ký kết các hiệp định thương mại quốc tế.  Theo kết quả điều tra tại 3.500 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo, các hiệp định thương mại quốc tế Việt Nam đã ký kết được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, biết đến, với tỷ lệ lần lượt là: Cộng đồng kinh tế ASEAN đạt cao nhất với 83,8%; tiếp đến là Hiệp định đối tác xuyên Thái bình Dương; Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Nhật Bản; Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Liên minh Châu Âu; Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.


Các doanh nghiệp Việt Nam dự kiến chiến lược nắm bắt cơ hội từ hội nhập tập trung vào ba lĩnh vực chính: Nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường mới. Máy móc thiết bị, công nghệ là một trong những yếu tố cốt lõi, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu