Đồng tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển năm 2021

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Tại phiên họp, các Bộ trưởng, Trưởng ngành đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Sáng 29/12, Hội nghị Chính phủ với các địa phương tiếp tục ngày làm việc thứ hai cũng là ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu tại phiên họp, các Bộ trưởng, Trưởng ngành đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đồng tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển năm 2021 - ảnh 1Hội nghị bước sang ngày làm việc thứ 2 với phần tham luận của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Ảnh: VGP

Trong lĩnh vưc thương mại, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhận định năm 2021, các áp lực và thách thức sẽ tiếp tục trong những năm tiếp theo, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 vẫn luôn thường trực.Trong bối cảnh đó, ngành công thương tập trung thực hiện nhóm nhiệm vụ mục tiêu sau.           

"Tiếp tục phát triển thị trường bao gồm cả thị trường nước ngoài và thị trường trong nước. Chúng ta cần phải thực hiện những chương trình hành động mà Chính phủ đã ban hành, từ tuyên truyền phổ biến pháp luật đến việc tái cơ cấu tổ chức lại các ngành hàng, thị trường dịch vụ nội địa…Tổ chức thực thi pháp luật, hoàn thiện cơ sở pháp lý và các quy định về pháp luật. Nếu tổ chức tốt việc thực thi pháp luật thì sẽ khai thác rất hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Tạo điều kiện thuận lợi để khai thác thị trường nội địa đặc biệt là khai thác trung tâm dịch vụ hậu cần lớn. Ngoài ra, doanh nghiệp và chính phủ khai thác tốt chuyển đổi số. Năm 2020, Việt Nam tiến hành 550 cuộc giao thương xúc tiến thương mại trên nền tảng số. Vì vậy 2021, không chỉ nền tảng số cho doanh nghiệp mà dịch vụ công trực tuyến cần phát triển mạnh mẽ hơn. " Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói,

Đồng tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển năm 2021 - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: VGP

Trong điều hành thị trường tài chính tiền tệ, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: "Năm 2021, ngành Ngân hàng tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, và biến đổi khí hậu, tái cấp vốn cho ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ người lao động, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả, thúc đẩy. Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để phản ứng kịp thời đảm đảm cung ứng đầy đủ thanh khoản cho nền kinh tế, sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để bảo đảm đạt mục tiêu lạm phát bình quân khoảng 4% theo Quốc hội đề ra...

Đồng tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển năm 2021 - ảnh 3            Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: VGP

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định sẽ cùng các bộ, ban ngành để tiếp tục khai thác tốt nhất  nội lực để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển khu vực thị trường tiềm năng của nông nghiệp. Hiện Bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01 và ngay tháng 2/2021 sẽ đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu