Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực sản xuất

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Nông nghiệp Việt Nam cần có những tầm nhìn mới về sự phát triển và hội nhập với quốc tế.

Hội nghị Quốc tế về nông nghiệp hiệu quả cao, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 08/05 tới.

Hội nghị Quốc tế về Nông nghiệp hiệu quả cao là sự quy tụ của các đại diện Bộ, ngành tại Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Australai, viện,  trường, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế và mạng lưới Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu.

Bên cạnh các khó khăn đang gặp phải, nông nghiệp Việt Nam cần có những tầm nhìn mới về sự phát triển và hội nhập với quốc tế. Trong chuỗi các hội nghị năm 2022, mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đang là đơn vị xây dựng, kết nối và tìm kiếm các giải pháp nhằm tăng tốc quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp. Ngoài ra, việc xác định những thách thức và cơ hội mà công nghệ nông nghiệp thông minh phải đối mặt tại thị trường Việt Nam cũng là mối quan tâm hàng đầu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực sản xuất, thương mại.

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị sẽ thực hiện chuyên đề “Cải tiến giống cây trồng và công nghệ bảo quản nông sản để đạt được cây trồng năng suất cao phục vụ xuất khẩu”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu