Đổi mới sáng tạo - Động lực để phát triển bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Thời gian qua, hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã đạt được những bước phát triển đáng kể, đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.

(VOV5) - Ngày 21-23/3, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức hội thảo "Đổi mới sáng tạo - Động lực để phát triển bền vững" nhằm chia sẻ ý nghĩa, phương pháp thu thập số liệu, tính toán các chỉ số đổi mới sáng tạo cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo và cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo cho Việt Nam. 


Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Thời gian qua, hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã đạt được những bước phát triển đáng kể, đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung. Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống pháp luật tương thích với các chuẩn mực của thế giới, một hệ thống các cơ quan xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng như các cơ chế thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ. Sở hữu trí tuệ đã và đang được quan tâm như một công cụ để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

Tại hội thảo, các chuyên gia của WIPO đã chia sẻ ý nghĩa, giới thiệu các phương pháp thu thập số liệu, tính toán các chỉ số đổi mới sáng tạo cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo và cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo cho Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu