Doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội mà Hiệp định TPP mang lại

Chia sẻ
(VOV5) - Trước thềm vòng đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) lần thứ 19 sắp tới, sáng nay (21/8), Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thời Báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức tọa đàm: "Cập nhật đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),  những yêu cầu từ ngành dệt may, giày  da và nông nghiệp".

(VOV5) - Trước thềm vòng đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) lần thứ 19 sắp tới, sáng nay (21/8), Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thời Báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức tọa đàm: "Cập nhật đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),  những yêu cầu từ ngành dệt may, giày  da và nông nghiệp".


Doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội mà Hiệp định TPP mang lại - ảnh 1


Tham gia tọa đàm có các chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp ngành giày da, dệt may và nông nghiệp.  Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận về  cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp khi Hiệp định TPP đàm phán thành công và có hiệu lực, nhất là với các doanh nghiệp ngành dệt may, giày da.  Đồng thời đặt vấn đề các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chuẩn bị gì cho sân chơi lớn này? Nhiều doanh nghiệp cho rằng Hiệp định TPP  sẽ tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp  Việt Nam  cạnh tranh lành mạnh hơn. Ông Lê Quang Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất thương mại may Sài Gòn, cho rằng:  Đối với chúng tôi, tham gia hiệp định không chỉ tạo cơ hội cho chúng tôi phát triển thị trường  mà giúp chúng tôi cơ cấu lại khách hàng mà chúng tôi lựa chọn khách hàng phù hợp với nội lực của mình. Bây giờ, ngành dệt may không thể dựa vào nhân công dồi dào, do đó ngành may hiện nay đang đầu tư vào hệ thống máy móc, nâng cao suất, đến đội ngũ quản lý, kỷ năng thao tác sản xuất. Vì khi chúng tôi cạnh tranh thì năng suất, chất lượng sẽ quyết định.


Tại tọa đàm, nhiều đại biểu cho rằng để chuẩn bị cho việc tham gia hiệp định này,  các doanh nghiệp Việt Nam phải chuẩn bị cho mình nguồn lực mạnh,  từ chất lượng sản phẩm cạnh tranh, đến đội ngũ nhân viên thiết kế, quản trị phải chuyên nghiệp. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu