Doanh nghiệp công nghệ số phải đi tiên phong trong phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Diễn đàn, 14 sản phẩm nổi trội đã được trao Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2020, trong đó có 5 giải Nhất.

Ngày 23/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020 với chủ đề “Doanh nghiệp công nghệ số - Động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam” diễn ra tại Hà Nội.

 Doanh nghiệp công nghệ số phải đi tiên phong trong phát triển kinh tế số tại Việt Nam - ảnh 1       Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại diễn đàn.- Ảnh: tuoitrethudo.com

Tại Diễn đàn, chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh vai trò chuyển đổi số, sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam trong phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng khơi gợi niềm tự hào, khát vọng thôi thúc cộng đồng doanh nghiệp số Việt Nam nỗ lực phấn đấu hơn nữa để từng bước làm chủ công nghệ, có nhiều giải pháp, sản phẩm mới có hàm lượng trí tuệ Việt Nam, giải quyết bài toán của Việt Nam, từ đó vươn tầm ra thế giới. "Chúng ta có thể tự tin cộng đồng doanh nghiệp số của Việt Nam có thể đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Hơn 20 năm qua, chúng ta đã phát triển, nhưng hiện nay vẫn đứng ở giữa. Đi nhanh hơn bằng cách nào, có nhiều thứ phải làm, nhằm vào ngành nào có sức lan toả lớn. Tại sao chúng ta nói nhiều đến doanh nghiệp số, startup vì đây là đối tượng có tốc độ phát triển nhanh hơn so với các đối tượng khác."

Cũng tại Diễn đàn, 14 sản phẩm nổi trội đã được trao Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2020, trong đó có 5 giải Nhất. Đây đều là những sản phẩm mang đến các giải pháp tiêu biểu, giúp ích cho cộng đồng, thể hiện chất xám và trình độ công nghệ của Việt Nam, có sức cạnh tranh với thế giới. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu