Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh

Chia sẻ
(VOV5) -  Hiện  nay, môi trường kinh doanh  trên toàn cầu nhiều biến động  với những bất ổn và rủi ro mới. Vậy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với những thách thức nào trong năm 2017.  

(VOV5) -  Hiện  nay, môi trường kinh doanh  trên toàn cầu nhiều biến động  với những bất ổn và rủi ro mới. Vậy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với những thách thức nào trong năm 2017.  Đó là nội dung mà các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội thảo “Bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp  năm 2017”  chiều nay (15/4).

Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh - ảnh 1
Ảnh minh họa theo:baocongthuong.com.vn


Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế -Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.  Tại hội thảo, nhiều đại biều cho rằng  kinh tế năm 2017,  doanh nghiệp đối mặt với những cơ hội và thách thức đan xen. Kinh tế thế giới đang phục hồi, Việt Nam  là nền kinh tế mở nên sẽ là cơ hội tốt cho doanh nghiệp xuất khẩu. Về kinh tế trong nước, quý I  GDP  tăng 5,1%,  đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua.  Việt Nam nợ công cao, lãi suất ngân hàng, tỷ giá đang có áp lực tăng. Trong những năm tới kinh tế sẽ còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp phải có bước đi thận trọng và tập trung nâng cao năng lực quản trị để thích nghi với những biến đổi của thị trường thế giới.  Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp  Việt Nam cho rằng: “Vấn đề đặt ra là nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp. Bậy giờ, phải chăng chúng ta đặt ra phong trào bình dân học vụ cho quản trị doanh nghiệp. Vì bây giờ chúng ta bước vào thời kỳ mới, quản trị doanh nghiệp sẽ là chìa khóa  thành công”.

       

Tham dự hội nghị,  lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp đang và sẽ đối mặt.  Lãnh đạo thành phố khẳng định luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Thành phố cam kết, đồng hành đồng lắng nghe, luôn cố gắng tháo gỡ khó khăn, những rào cản, đáp ứng nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân để doanh nghiệp đạt những thành công trong kinh doanh, từng bước lớn mạnh tham  gia vào sân chơi của thế giới”.

Dịp này, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam ký kết với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu