Diễn đàn Kinh tế phương Đông: Việt Nam tham gia phiên thảo luận “Nga-ASEAN”

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam có quan hệ thương mại với khoảng 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với quy mô thương mại đạt 425 tỷ USD.

Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 4 đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, LB Nga, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu.

Ngày 11/9, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của Diễn đàn, Bộ trưởng đã có bài tham luận phát biểu tại phiên thảo luận “Nga-ASEAN”. Đại diện cho nền kinh tế đang phát triển năng động, tăng trưởng nhanh và ổn định với mức tăng trưởng GDP trong khoảng 10 năm trở lại đây luôn đạt khoảng 6-7%, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông báo đến phiên thảo luận những nét chính trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông: Việt Nam tham gia phiên thảo luận “Nga-ASEAN” - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Kế hoach và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (ngoài cùng, bên phải) tham dự phiên thảo luận “Nga-ASEAN”: - Ảnh: Tâm Hằng/Pv TTXVN tại LB Nga 

Việt Nam có quan hệ thương mại với khoảng 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với quy mô thương mại đạt 425 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt gần 2.400 USD. Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn mang tầm chiến lược đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy hoạt động đầu tư sang các địa bàn truyền thống hữu nghị tốt đẹp lâu đời như Nga và ASEAN. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng rằng, trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, xu hướng đầu tư sang Nga nói chung và sang Vùng Viễn Đông nói riêng của doanh nghiệp Việt Nam, cũng như quan hệ thương mại giữa hai nước sẽ ngày càng gia tăng trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu