Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia “Phát triển doanh nghiệp thời kỳ 4.0”

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề về những cơ hội, thách thức khi khởi nghiệp; vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 4.0.

Ngày 08/10, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, diễn ra Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp thời kỳ 4.0”. Sự kiện có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị cùng hơn 500 doanh nhân đến từ 45 tỉnh, thành phố trên cả nước và 240 đại biểu chính thức tham dự.

Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia “Phát triển doanh nghiệp thời kỳ 4.0” - ảnh 1CLB Đầu tư & Khởi nghiệp Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam ký kết thỏa thuận hợp tác. - Ảnh: cadn

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề về những cơ hội, thách thức khi khởi nghiệp; vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; những định hướng, chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang lan nhanh.

Ông Hoàng Công Đoàn, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết, sau hơn 4 năm hoạt động, đến cuối năm 2018 Hội có 1.700 doanh nghiệp hội viên. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp hội viên đạt 50 nghìn tỉ đồng, tạo công ăn việc làm cho 85.000 lao động.

Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 có 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia hoạt động trong câu lạc bộ, tăng cường tìm kiếm những ý tưởng đột phá và thúc đẩy hỗ trợ doanh nhân trẻ Việt Nam khởi nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu