Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam 2019: Để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam ra quốc tế.

Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam 2019: Để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Quang Tùng phát biểu khai mạc Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam lần 2, năm 2019 - Ảnh: VGP/Phương Liên

Phiên toàn thể của Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh” diễn ra chiều 9/12 tại Hà Nội, với sự tham dự của đông đảo khách mời, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục chia sẻ: Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam năm 2019 là sự kiện gặp gỡ, đối thoại công - tư quy mô quốc gia nhằm đưa ra sáng kiến, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Hy vọng diễn đàn là nơi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ các giải pháp phát triển ngành ở tầm quốc gia, thúc đẩy các hợp tác, kết nối, giới thiệu những nét đẹp của Việt Nam với bạn bè trên khắp năm châu; đón nhận, tìm hiểu những điểm thu hút của môi trường du lịch các quốc gia khác muốn quảng bá cho du khách Việt Nam.

Trong phiên toàn thể, diễn đàn tập trung thảo luận về 2 chủ đề: Chủ đề thứ nhất về giải pháp để tạo dựng một Việt Nam tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, người dân thân thiện mến khách, nhằm cải thiện thứ hạng của du lịch Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu; Chủ đề thứ hai là tập trung xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa phát triển ngành hàng không và chắp cánh cho du lịch với nhiều giải pháp. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam ra quốc tế, đồng thời tìm hướng đi mới cho ngành du lịch để tạo sự bứt phá, bền vững, góp phần nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu