Cử tri đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ về điều hành kinh tế- xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ cần có thêm chính sách hỗ trợ giảm các loại thuế, phí hợp lý; theo dõi sát diễn biến thị trường.

Theo dõi phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước sáng 01/06, nhân dân và cử tri đánh giá với sự điều hành của linh hoạt, nhanh nhạy, quyết liệt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua, kinh tế đất nước đã có nhiều tín hiệu khởi sắc và phục hồi sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, do đó niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của chính quyền ngày càng tăng cao. 

Cử tri đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ về điều hành kinh tế- xã hội   - ảnh 1Phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước sáng 01/06. Ảnh: quochoi.vn

Cử tri Lê Thị Hương, ở Hà Nội, nêu ý kiến: "Tôi giá cao sự điều hành của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, Quốc hội trong việc tiêm vaccine cho nhân dân đạt tỷ lệ cao. Điều này đã đẩy lùi được dịch  bệnh, cuộc sống đang trở lại bình thường, kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Cùng với đó, tôi cho rằng mở cửa về phát triển kinh tế du lịch là điểm nhấn cho kinh tế Việt Nam phát triển. Chúng tôi cũng tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quốc hội."

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng Chính phủ cần có thêm chính sách hỗ trợ giảm các loại thuế, phí hợp lý; theo dõi sát diễn biến thị trường… "2 năm đại dịch vừa qua, cũng như từ khi mở cửa trở lại hồi phục nền kinh tế, sự chỉ đạo của Chính phủ rất sát sao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội rất cụ thể rõ ràng, đúng, trúng tình hình thực tế của các hoạt động kinh tế của đất nước. Chúng tôi cho rằng việc điều hành sát sao và phù hợp của Chính phủ sẽ giúp cho các doanh nghiệp tháo gỡ được những khó khăn, đẩy mạnh quá trình hồi phục và tăng trưởng kinh tế để mà thúc đẩy GDP của đất nước đạt được kết quả cao nhất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu