Công tác quản lý, điều hành giá góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Chia sẻ
(VOV5) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mặt bằng giá cả 10 tháng qua cơ bản nằm trong kịch bản điều hành đã đề ra ngay từ đầu năm.

Sáng 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ quý 4 đánh giá công tác điều hành quản lý giá thời gian qua định hướng các tháng còn lại năm nay, dự kiến công tác điều hành giá năm tới. 

Công tác quản lý, điều hành giá góp phần ổn định kinh tế vĩ mô - ảnh 1Ảnh minh hoạ: vneconomy.vn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận định kết quả công tác quản lý, điều hành giá thời gian qua đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ ngành, địa phương theo dõi sát tình hình diễn biến cung cầu cả trong nước và trên thế giới, điều hành theo nguyên tắc thị trường, kết hợp với công tác thanh tra, kiểm tra để bình ổn thị trường giá cả từ nay đến cuối năm nhất là dịp tết Nguyên Đán: “Trong điều hành giá, công tác dự báo rất quan trọng chủ động nắm bắt tình hình dự báo sớm để báo cáo thì sẽ có giải pháp phù hợp hạn chế sự bất ổn trong việc ổn định mặt bằng giá, giảm giá cũng chưa chắc là tốt tăng giá thì chúng ta quan tâm rồi nhưng biên độ lớn hay nhỏ tuỳ từng thời điểm từng mặt hàng rất là quan trọng, do đó chúng ta phải có đánh giá nhận định và nắm bắt kịp thời với tình hình”.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mặt bằng giá cả 10 tháng qua cơ bản nằm trong kịch bản điều hành đã đề ra ngay từ đầu năm; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 2,06%; CPI bình quân 9 tháng tăng 1,82%; lạm phát cơ bản 9 tháng tăng 0,88%.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu