Cloudify: doanh nghiệp tiên phong trong sứ mệnh chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Bá Thi (tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Cuối năm 2021, Cloudify Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hơn 800.000 doanh nghiệp trên cả nước, để vinh dự được trao giải thưởng Top 10 Make in Vietnam.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Là một trong những doanh nghiệp công nghệ tiên phong trong sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi số, những năm qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Cloudify Việt Nam đã tăng cường đầu tư và đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng các giải pháp liên quan. Nhiều trong số đó đã được cộng đồng doanh nghiệp SMEs hưởng ứng, đón nhận, đồng thời được nhiều hệ thống giải thương danh giá và uy tín vinh danh.

Tại chương trình “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2021” được tổ chức cuối năm 2021, Cloudify Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hơn 800.000 doanh nghiệp trên cả nước, để vinh dự được trao giải thưởng Top 10 Make in Vietnam, là 1 trong 10 công ty có giải pháp số xuất sắc nhất trong Giải thưởng Top 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm giúp Cloudify Việt Nam được vinh danh là giải pháp công nghệ mang tên “Cloudify ERP – chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp SMEs”. Không chỉ có vậy, Cloudify Việt Nam còn vinh dự được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu phát triển các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs trong năm 2022.

Cloudify: doanh nghiệp tiên phong trong sứ mệnh chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) - ảnh 1Ông Hoàng Minh Quân, CEO & Founder Cloudify. Ảnh: Cloudify

Theo ông Hoàng Minh Quân, Tổng Giám đốc và là nhà sáng lập Cloudify Việt Nam, khối doanh nghiệp SMEs đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế số. Ngày nay, các doanh nghiệp SMEs ngày càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của chuyển đổi số và thực sự rất mong muốn thực hiện hiện chuyển đổi số. Tuy nhiên, các SMEs gặp phải khá nhiều khó khăn và thách thức trong tiến trình bởi hạn chế về chi phí, cơ sở hạ tầng cũng như nhân lực công nghệ thông tin. Trước thực tế đó, Cloudify đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp Cloudify ERP - Chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp SMEs như một dịch vụ (SAAS). Đây là giải pháp quản trị tổng thể cho phép doanh nghiệp thực hiện vận hành, theo dõi và quản trị toàn thể các hoạt động của đơn vị như sản xuất, kho vận, bán hàng, mua hàng, kế toán, nhân sự, marketing,… trên một nền tảng duy nhất. Triển khai giải pháp này, khách hàng là lãnh đạo doanh nghiệp có thể quản lý đơn vị thuận tiện mọi lúc, mọi nơi trên tất cả các hệ điều hành hay thiết bị di động có kết nối internet. Đăc biệt, với giải pháp này, thay vì mua cả một nền tảng số, doanh nghiệp có thể sử dụng và chi trả theo từng tháng, dùng tới đâu trả tới đó, tương tự như thanh toán chi phí viễn thông. Có nghĩa là doanh nghiệp giờ đây có thể tiếp cận với các nền tảng công nghệ cao chỉ với chi phí hợp lý.

Cùng với Cloudify ERP, Cloudify Việt Nam còn phát triển nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả khác giúp cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có SMEs, thực hiện chuyển đổi số một cách hiệu quả trước các thách thức như chi phí cao, cơ sở hạ tầng hạn chế, thiếu hụt nhân lực công nghệ….

Nhà sáng lập Cloudify Việt Nam Hoàng Minh Quân khẳng định: “Chúng tôi cùng với những nền tảng chuyển đổi số khác tại Việt Nam đã cùng nghiên cứu và đưa ra những mô hình, công nghệ và những đầu tư trọng điểm để giải quyết thách thức cho các SMEs. Chúng tôi đã đưa ra mô hình với tên gọi Phần mềm như một dịch vụ (Software as Service). Đây là một mô hình quan trọng giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp SMEs nói riêng, có thể tiếp cận được những nền tảng số hiện đại, có giá trị cao.

Chúng tôi cũng phát triển công nghệ điện toán đám mây. Với công nghệ này, doanh nghiệp chỉ cần một cú kích chuột là có thể tải được những công nghệ, dữ liệu quan trong trọng nhất về thiết bị của mình. Công nghệ này cũng cho phép doanh nghiệp trong tương lai có thể tiếp cận những công nghệ có hàm lượng năng suất lao động cao như Trí tuệ nhân tạo (AI), Chuỗi khối (Blockchain), Internet kết nối Vạn vật (IoT)…Thứ ba, chúng tôi cũng phát triển ứng dụng trên nền tảng mobile để giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận lao động phổ thông”. - Ông Quân nói.

Nhờ nỗ lực và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, đến nay, Cloudify Việt Nam đã triển khai thành công hơn 2.000 dự án chuyển đổi số trọng điểm cho các doanh nghiệp phân phối và sản xuất thuộc các lĩnh vực: thực phẩm, cơ khí, bất động sản, may mặc, mỹ phẩm, dược phẩm, nội thất, gỗ, nhựa, công trình, sơn… cùng nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn như: Hanfimex, Zin Food, Kường Ngân, Tekland, KCT Vietnam, Hanteco, Nhựa Bảo Minh, Tri Wall Viet Nam, Gomi, Liphoco…. Cloudify cũng hợp tác thường xuyên và chặt chẽ với những đối tác hàng đầu như ngân hàng VietinBank, các nền tảng công nghệ mạnh như Haravan, GMO-Z.com RUNSYSTEM…

Thành công nối tiếp thành công, ngày 12/5 vừa qua, Cloudify Việt Nam tiếp tục vinh dự được nhận giải thưởng “The Best Solution 2021” (Giải pháp tốt nhất 2021) trong chương trình “Diễn đàn toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam 2022” được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam là diễn đàn thường niên do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức, nhằm vinh danh các doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ xuất sắc trong nước. Cloudify Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ, trong đó có nhiều đơn vị tên tuổi với bề dày truyền thống, để đạt giải thưởng danh giá này.

Nhà sáng lập Cloudify Việt Nam Hoàng Minh Quân tự hào khẳng định: “Chúng tôi nhận thức được rằng chúng tôi phải tiên phong, phải nỗ lực, phải cố gắng để kết nối với những nền tảng chuyển đổi số khác, với những doanh nghiệp Make in Vietnam khác để tạo ra một hệ sinh thái Make in Vietnam đầy đủ để hỗ trợ cho doanh nghiệp Make in Vietnam chuyển đổi số nhanh và mạnh hơn nữa. Chung tôi tâm niệm rằng, không quan trọng là doanh nghiệp sử dụng nền tảng chuyển đổi số nào, mà quan trọng là phải giúp cho doanh nghiệp chuyển đổi số thành công để họ có thể tận dụng được cơ hội tăng trưởng trong nền kinh tế số, từ đó đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước”.      

Tiếp tục khát vọng Make in Vietnam, Cloudify Vietnam đặt mục tiêu chuyển đổi số cho 100.000 doanh nghiệp vào năm 2025. Đây được coi là một mục tiêu tham vọng và thách thức, nhưng hoàn toàn thực tế. Để thực hiện mục tiêu này, tập thể lãnh đạo và nhân viên Công ty Cloudify đang nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi và xây dựng những giải pháp công nghệ mới khả thi, hiệu quả.

Bà Annie Huỳnh, Giám đốc Sáng tạo (CCO) tại Cloudify Việt Nam cho biết: “Với tốc độ tăng trưởng và nhu cầu về chuyển đổi số sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát thì có thể coi đây là một bước tiến lớn và hiện tại thì cả đội ngũ Cloudify đang tập trung vào xây dựng những sản phẩm quan trọng nhất với mong muốn mang trí tuệ Việt phục vụ cho người Việt cũng như để giúp các doanh nghiệp SMEs ngày càng chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước tăng trưởng tốt hơn”.   

Như lời của nhà sáng lập Cloudify Việt Nam Hoàng Minh Quân, tin rằng, mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số của Cloudify Việt Nam sẽ thành công, tiếp tục lan tỏa tinh thần chuyển đổi số mạnh mẽ trong các ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên cả nước, thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu